Người phụ nữ liệt chân biến phế liệu thành chiếc gùi làm đẹp cho chị em dân tộc

2022-04-09 14:27:21 0 Bình luận
Tận dụng những vật liệu phế thải cùng với đôi bàn tay lành lặn, khéo léo, người đàn bà dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã thổi hồn cho chiếc gùi hàng ngày của chị em.

Bà Rơ Mah Vo (60 tuổi, người dân tộc thiểu số Jrai) ở làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Từ lúc chào đời, bà đã bị khuyết tật ở chân, di chuyển không thuận lợi. Mọi công việc phải nhờ vào đôi bàn tay nhỏ nhắn. Bằng nghị lực của mình, bà Vo đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở làng có ý tưởng làm các sản phẩm mỹ nghệ từ phế liệu bỏ đi.

Bà Vo và sản phẩm thủ công của mình (Ảnh: Dân trí)

Trước đây, bà Vo đã thử sức với nghề dệt thổ cẩm. Sản phẩm của bà được nhiều người mua đánh giá cao. Nhưng chỉ được một thời gian, khi đồ thổ cẩm trên thị trường được bày bán tràn lan khiến sản phẩm của bà không ai mua. 

Khó việc này thử việc khác, bà  chuyển qua đan chiếc gùi của đồng bào Jrai từ sợi dây. Tuy nhiên sản phẩm chưa bắt mắt nên lượng người mua không đáng kể. Trong một lần nhà tổ chức tiệc, bà thấy những nắp lon nước các loại rơi dưới đất tràn lan. Trong đầu bà lóe lên ý tưởng là sẽ làm những giỏ xách, gùi... từ chiếc nắp lon này.

"Khi thấy những nắp lon nước nhiều như vậy, tôi đã suy nghĩ tại sao mình không tái chế nó thành sản phẩm hữu ích. Lúc bắt đầu làm, tôi đã nghiên cứu gần một tuần để thiết kế thành giỏ xách, túi đeo có thẩm mỹ", bà Vo chia sẻ.

Từ đó, bà bắt đầu làm chiếc túi đeo từ nắp lon nước. Sau 3 ngày, món đồ túi đeo tái chế đã hoàn thành. Sản phẩm được nhiều người khen rất đẹp. Từ đó, túi đeo được các hộ dân trong làng đặt mua với số lượng lớn khiến bà rất vui.

Vật liệu chính để làm nên đồ mỹ nghệ này chính là nắp lon bia (Ảnh: Dân trí)

Để có được nhiều chiếc nắp lon nước, bà đã nhờ người cháu đến chỗ thu mua ve chai để xin nhặt. Có được số lượng nắp bia nhiều, bà tiếp tục thiết kế và trang trí cho chiếc gùi của đồng bào Jrai trở nên bắt mắt.

Ngoài giá trị sử dụng thường ngày, sản phẩm của bà Vo còn trở thành đồ lưu niệm. Khi chiếc gùi được hình thành, có rất nhiều người trong làng đến chiêm ngưỡng. Mọi người không khỏi bất ngờ vì nó rất đẹp, đặc biệt màu sắc lấp lánh từ các hạt cườm được bà đính kết tỉ mỉ. 

Sản phẩm mỹ nghệ của bà không chi được người dân trong vùng mà nhiều người ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã đến tận nhà để xem và đặt mua. Thời gian gần đây, bà Vo không cần đi nhặt nắp lon nước nữa mà được tiểu thương ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, Gia Lai) cung cấp tận nhà, kèm theo hạt cườm trang trí.

Chiếc gùi- vật dụng làm rẫy hàng ngày được trang trí trở nên đẹp đẽ, nghệ thuật (Ảnh: Dân trí)

Chỉ với vật liệu chính là những chiếc nắp lon nước, qua bàn tay khéo léo, bà đã kết lại rất bền chặt, đính thêm hạt nhựa giả ngọc trai, hạt cườm đủ màu sắc .

 Được biết, để trang trí một chiếc gùi như vậy mất khoảng 4- 5 ngày. Một tháng bà làm được 4-5 cái, có tháng khách đặt nhiều thì làm gấp đôi, gấp ba. Với sản phẩm mỹ nghệ, bà Vo được trả công 500.000-800.000 đồng/gùi. Còn túi đeo, giỏ xách là 300.000-500.000 đồng. Từ đó, bà Vo có thu nhập ổn định, nuôi được bố mẹ già. 

Cũng tương tự bà Vo, chị Trần Thị Ngọc Hiếu (36 tuổi) ở TP.HCM là người phụ nữ tàn tật sáng tạo, khởi nghiệp từ đồ thủ công. Chị còn được mệnh danh là "nàng ốc" bởi những tác phẩm tinh tế, độc đáo của chị.

Chị Hiếu bị liệt hai chân và một bàn tay, biết đến nghề làm tranh từ đá quý và quyết định đi theo con đường này. 7 năm gán bó với những vỏ ốc đa dạng, chị Hiếu cho ra đời hơn 1.000 tác phẩm tranh ốc và các sản phẩm làm từ vỏ ốc các loại như bình hoa, hộp đựng bút, hộp nữ trang, hoa cưới, cài tóc, vòng tay, khung ảnh… Chị còn dùng ốc để trang trí đồng hồ, heo đất.

Những sản phẩm của chị không chỉ được ưa chuộng, tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang một số quốc gia khác như Úc, Anh, Mỹ; số lượng đơn hàng được đặt giao cũng khá nhiều. Những sản phẩm của chị nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...